Kết quả tìm kiếm cho "Taekwondo quốc gia 2020"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 58
Năm 2023, thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nhưng chỉ giành ba Huy chương vàng (HCV) tại Ðại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19). Ðiều này cho thấy định hướng đào tạo của ngành thể thao vẫn tập trung hầu hết nguồn lực cho các đấu trường trong khu vực chứ chưa dồn lực cho những đấu trường lớn hơn ở tầm châu lục và thế giới.
Đối với các vận động viên thể thao, giành vé dự Olympic chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều đội tuyển vẫn đang căng mình tham gia các giải đấu có tính chuẩn để tìm thêm vé tham dự Olympic Paris 2024.
Nhiều VĐV người khuyết tật coi kỳ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023) là bài kiểm tra trình độ chuyên môn, khi chỉ còn 10 tháng nữa Đại hội Thể thao Người khuyết tật thế giới (Paralympic) 2024 sẽ khởi tranh tại Paris (Pháp).
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngôi sao Taekwondo Panipak Wongpattanakit là người đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc.
Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng và huấn luyện viên môn bóng đá futsal Phạm Minh Giang lần lượt giành giải thưởng Vận động viên và Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bổ nhiệm 10 vận động viên và quan chức thể thao nổi bật làm “Nữ Đại sứ thể thao ASEAN”. Sáng kiến này là một phần của Chiến dịch “WeScore ASEAN” do Nhật Bản tài trợ.
Tối 24-8, lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2020 đã diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Dưới đây là những con số ấn tượng liên quan sự kiện thể thao giàu cảm hứng về tinh thần nghị lực này.
Paralympic Tokyo có 539 nội dung thuộc 22 môn thể thao, tăng 2 môn thể thao so với kỳ thế vận hội trước, trong đó có hai môn mới xuất hiện lần đầu tiên ở Paralympic là cầu lông và taekwondo.
Sau 16 ngày thi đấu chính thức, Olympic Tokyo 2020 đã bế mạc tối 8/8 trên sân vận động quốc gia tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản với sự tham dự của Thái tử Nhật Bản Fumihito, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihid, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, các quan chức ngành thể thao và vận động viên các nước. Chương trình lễ bế mạc sôi động, giàu bản sắc và nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Mỹ đã vượt qua đoàn Trung Quốc, chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng thành tích.
Trong ngày thi đấu thứ mười tại Olympic Tokyo 2020, Ðoàn thể thao Indonesia đã đoạt Huy chương vàng (HCV) đầu tiên tại Thế vận hội lần này ở môn cầu lông. Ðây cũng là HCV thứ ba của các nước khu vực Ðông Nam Á. Ðoàn Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ khi có thêm sáu HCV, tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Có một kỷ lục thế giới và bốn kỷ lục Olympic được xác lập trong hôm qua.
Sau kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở Olympic 2016, thể thao Việt Nam đã sớm chấp nhận cảnh “tay trắng” tại Olympic Tokyo 2020. Đây là một kết quả buồn, nhưng không hề bất ngờ bởi nó phản ánh đúng năng lực chuẩn bị và trình độ của các VĐV Việt Nam.
Sau khi các hy vọng vàng đều gây thất vọng trước đó, cuối cùng võ sĩ Judo Naohisa Takato cũng đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn chủ nhà Nhật Bản trong ngày thi đấu hôm nay, khi giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 60 kg nam trước đối thủ Yang Yung-wei của Đài Loan (Trung Quốc).